Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Na Hang
Đi xe máy vào ban đêm, nhất là qua khu vực nhiều cây cối hoặc đồng ruộng, người dân có thể gặp tình huống côn trùng bị ánh sáng thu hút và bay vào tai. Nếu cố tự lấy dị vật hoặc xử trí không đúng cách, người bệnh có nguy cơ bị tổn thương ống tai, màng nhĩ, thậm chí ảnh hưởng đến thính lực.
Mới đây, Khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế khu vực Na Hang (Tuyên Quang) tiếp nhận một nam bệnh nhân đến khám trong tình trạng đau tai trái, kèm cảm giác có dị vật cử động trong tai. Qua nội soi, bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng phát hiện một con thiêu thân nằm trong ống tai ngoài và tiến hành gắp dị vật an toàn. Sau thủ thuật, người bệnh hết đau, ống tai không ghi nhận tổn thương đáng kể và được hướng dẫn theo dõi tại nhà.
Theo các bác sĩ, khi côn trùng bay vào tai, người bệnh thường xuất hiện các dấu hiệu như đau tai đột ngột, cảm giác có vật lạ ngọ nguậy hoặc tiếng vo ve trong tai, ù tai, giảm sức nghe. Trường hợp nặng có thể chảy dịch hoặc chảy máu tai.
Người dân không nên dùng tăm bông, nhíp, kẹp tóc hoặc các vật cứng để lấy dị vật. Việc tự nhỏ thuốc, dầu hoặc áp dụng các mẹo dân gian khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế cũng có thể khiến dị vật mắc sâu hơn hoặc gây tổn thương tai.
Khi nghi ngờ có côn trùng bay vào tai, cần giữ bình tĩnh, hạn chế ngoáy tai và có thể nghiêng đầu về phía tai có dị vật để côn trùng tự bò ra nếu còn di chuyển. Sau đó, nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa Tai Mũi Họng để được nội soi và lấy dị vật đúng cách, hạn chế biến chứng ảnh hưởng đến sức nghe.
Bình luận (0)