Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
Theo người nhà, trẻ bị táo bón khoảng ba ngày. Thay vì đưa đến cơ sở y tế, gia đình nghe theo lời truyền miệng, hái khoảng ba ngọn lá lộc mại, vò lấy nước cho trẻ uống.
Sau khi sử dụng, trẻ nhanh chóng xuất hiện đau đầu, sốt cao và tiểu ra máu. Tại cơ sở y tế ban đầu, xét nghiệm ghi nhận tình trạng thiếu máu, tan máu nên người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để điều trị chuyên sâu.
Kết quả thăm khám cho thấy trẻ bị thiếu máu do tan máu cấp, tăng men gan, đái máu và nhiễm khuẩn tiết niệu. Người bệnh được truyền máu và các chế phẩm máu, điều trị bằng corticoid, kháng sinh, thuốc hỗ trợ chức năng gan và theo dõi sát. Sau một tuần điều trị, sức khỏe ổn định, các chỉ số huyết học và chức năng gan trở về bình thường, trẻ được xuất viện.
Theo TS.BS Hà Thị Bích Vân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, tan máu cấp là tình trạng hồng cầu bị phá hủy nhanh, có thể gây tổn thương gan, thận, thậm chí suy đa cơ quan nếu không được điều trị kịp thời. Nguy cơ đặc biệt cao ở những người thiếu men G6PD khi sử dụng một số loại thảo dược hoặc lá cây có độc tính.
Các bác sĩ khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tự ý dùng các loại lá, cây thuốc chữa bệnh theo truyền miệng khi chưa có cơ sở khoa học. Khi xuất hiện các dấu hiệu như nước tiểu đỏ hoặc sẫm màu, vàng da, vàng mắt, sốt, mệt nhiều sau khi sử dụng thảo dược, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị. Với trẻ bị táo bón, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám để được tư vấn nguyên nhân và hướng điều trị phù hợp, tránh áp dụng các bài thuốc dân gian chưa được kiểm chứng.
Bình luận (0)