Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Đức Giang
Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) vừa tiếp nhận một trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng do súng bắn đinh. Người bệnh H.V.D. (30 tuổi, Sơn La), bị một cây đinh dài găm sâu vào thành bụng trong lúc làm việc tại công trường.
Rạng sáng cùng ngày, người bệnh được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng có dị vật đâm xuyên thành bụng, tiềm ẩn nguy cơ tổn thương nội tạng và nhiễm trùng nặng. Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã kích hoạt quy trình báo động cấp cứu, huy động nhiều chuyên khoa hội chẩn để đánh giá mức độ tổn thương.
Sau khi thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi cấp cứu. Qua thăm dò, các cơ quan trong ổ bụng không bị tổn thương. Ekip đã bóc tách chính xác và lấy thành công dị vật khỏi mô mềm thành bụng chỉ sau khoảng 20 phút phẫu thuật.
Nhờ được xử trí kịp thời, người bệnh tránh được cuộc mổ mở, giảm đau đớn, rút ngắn thời gian hồi phục và hạn chế chi phí điều trị. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định và đang được theo dõi hậu phẫu.
Theo các bác sĩ, đây là lời cảnh báo về nguy cơ tai nạn từ súng bắn đinh và các thiết bị cơ khí trong xây dựng, sản xuất công nghiệp. Chỉ một sơ suất nhỏ hoặc thiếu trang bị bảo hộ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Các chuyên gia khuyến cáo khi xảy ra tai nạn có dị vật đâm xuyên cơ thể, tuyệt đối không tự ý rút dị vật tại hiện trường. Người dân cần giữ nguyên hiện trạng, cố định dị vật nếu có thể và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế để được xử trí đúng chuyên môn. Đồng thời, người lao động cần tuân thủ nghiêm các quy định an toàn lao động và sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ trong quá trình làm việc.
Bình luận (0)