Chỉ với vài triệu đến vài chục triệu đồng, các thiết bị được quảng cáo có thể "vượt sinh trắc học", "vượt eKYC" của hầu hết các ứng dụng ngân hàng hiện nay được rao bán công khai trên mạng xã hội. Đằng sau những lời quảng cáo đó là một thị trường ngầm cung cấp công cụ cho tội phạm công nghệ cao, đe dọa trực tiếp đến an toàn của hệ thống thanh toán số và ngân hàng điện tử. Vấn đề này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực phòng vệ trên không gian số.
Không trực tiếp lừa đảo. Không trực tiếp rút tiền. Các đối tượng trong đường dây sản xuất một thứ còn nguy hiểm hơn: công cụ phục vụ tội phạm tấn công tài chính số. Tập trung sản xuất "công cụ phạm tội", các đối tượng này mua mã nguồn từ nước ngoài, sử dụng AI để chỉnh sửa, Việt hóa rồi bán dưới dạng phần mềm hoặc cài sẵn trên các thiết bị điện tử, bán công khai trên Facebook, Tiktok, hoặc trong các nhóm kín Telegram, Zalo với giá từ hơn 2 triệu đến 20 triệu đồng.
Bằng nhiều thủ đoạn, các đối tượng có thể xâm nhập vào hầu hết các apps ngân hàng hiện có trên thị trường, làm thao tác chuyển tiền ra khỏi tài khoản, nạn nhân và ngân hàng thời điểm đó không hề hay biết.
Theo lực lượng chức năng, rất khó để phát hiện loại tội phạm này, vì các đối tượng tạo ra nhiều lớp ẩn danh trên không gian mạng, giao dịch qua nền tảng xuyên biên giới và liên tục cập nhật, nâng cấp phần mềm, gây khó cho công tác truy vết và thu thập chứng cứ.
Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP. Hà Nội cho biết: "Các đối tượng ẩn danh sau khi mua bán các tài khoản dữ liệu cá nhân trên Tạp hóa MMO. Chúng sử dụng chính nguồn nguyên liệu ấy để ẩn danh nhằm tránh sự truy vết của cơ quan chức năng".
Các chuyên gia an ninh mạng cho rằng, AI đang rút ngắn đáng kể thời gian phát triển phần mềm, đồng thời làm giảm tác dụng các rào cản kỹ thuật, khiến các đối tượng dễ dàng hơn trong việc tạo ra các công cụ giả mạo, công cụ hỗ trợ tấn công mạng. Và khi những công cụ này được thương mại hóa, chúng nhanh chóng trở thành "vũ khí số" trong tay các nhóm tội phạm công nghệ cao.
Ông Vũ Ngọc Sơn - Trưởng Ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và Hợp tác quốc tế, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia neu ý kiến: "Trên không gian mạng internet, hiện nay cung cấp rất nhiều công cụ giúp cho các đối tượng có thể ẩn danh được. Vì vậy, các đối tượng có thể ngồi ở một nơi nhưng có thể sử dụng máy chủ ở nơi khác. Khi làm như vậy, các đối tượng cảm giác mình sẽ không bị phát hiện".
Ảo giác không bị phát hiện đã khiến nhiều đối tượng bất chấp mọi thủ đoạn để tiếp tay cho các đối tượng khác thực hiện những hành vi lừa đảo, rửa tiền, chiếm đoạt tài sản nghiêm trọng. Việc bóc gỡ các đường dây này không chỉ là xử lý một vụ án, mà còn giúp nhận diện sớm những phương thức tấn công tài chính mới để kịp thời xử lý các lỗ hổng an ninh, ngăn chặn sớm các vụ chiếm đoạt tài sản trong nền kinh tế số.
Bình luận (0)