Bệnh viện Đa khoa khu vực Hoàng Su Phì (Hà Giang) vừa tiếp nhận một người bệnh nữ 70 tuổi bị tai nạn trong quá trình sử dụng máy băm rau, thức ăn gia súc tại nhà.
Trong lúc lao động, bàn tay trái của người bệnh bị máy cuốn và cắt, gây tổn thương nghiêm trọng, mất toàn bộ các ngón tay. Người bệnh có tiền sử đái tháo đường và tăng huyết áp.
Tai nạn từ các loại máy có bộ phận quay, cắt, nghiền có thể gây tổn thương nặng nếu người sử dụng đưa tay hoặc cơ thể đến gần khu vực nguy hiểm. Để phòng tránh, người dân không nên dùng tay trần đưa nguyên liệu vào buồng băm mà cần sử dụng dụng cụ phù hợp; không đưa tay đến gần bộ phận đang quay, cắt, nghiền.
Khi vận hành máy, cần tránh mặc quần áo rộng hoặc để tóc xõa. Trước khi vệ sinh, lấy nguyên liệu bị kẹt hoặc sửa chữa, phải ngắt hoàn toàn nguồn điện và bảo đảm máy đã dừng hẳn.
Người cao tuổi cần thận trọng khi sử dụng các loại máy có lực cắt và tốc độ quay lớn, đồng thời tuân thủ đầy đủ hướng dẫn an toàn.
Khi xảy ra tai nạn gây chảy máu, cần dùng gạc hoặc vải sạch băng ép trực tiếp để cầm máu và nhanh chóng đưa người bị nạn đến cơ sở y tế. Không tự xử trí bằng các phương pháp không phù hợp, tránh làm tổn thương nặng thêm.
Việc tuân thủ các nguyên tắc an toàn khi vận hành máy móc là biện pháp quan trọng để hạn chế tai nạn lao động và các di chứng lâu dài.
Bình luận (0)