Hình minh họa.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận một người bệnh trong tình trạng nguy kịch sau khi bị cây chọc gây vết thương. Thay vì đến cơ sở y tế để xử trí và tiêm phòng uốn ván, người bệnh tự điều trị bằng cách đắp lá lên vùng tổn thương.
Sau một thời gian, vết thương xuất hiện tình trạng sưng, nóng, đỏ, đau và lan rộng. Khi nhập viện, người bệnh đã có các dấu hiệu điển hình của bệnh uốn ván như cứng hàm, co cứng cơ, khó nuốt, đồng thời mắc nhiễm khuẩn nặng và nhiễm khuẩn huyết.
Mặc dù được các bác sĩ tích cực hồi sức và điều trị chuyên sâu, bệnh diễn biến quá nặng khiến người bệnh không qua khỏi.
Theo các bác sĩ, vi khuẩn gây uốn ván thường tồn tại trong đất, bụi bẩn và phân động vật. Vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể qua các vết thương do đinh, gai, cành cây hoặc vật sắc nhọn gây ra. Nếu không được xử trí đúng cách và tiêm phòng kịp thời, người bệnh có nguy cơ mắc uốn ván với tỷ lệ tử vong cao.
Đáng lưu ý, việc tự ý đắp lá cây, thuốc nam hoặc các loại thuốc không rõ nguồn gốc lên vết thương có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và dẫn tới nhiễm khuẩn huyết nguy hiểm.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân khi bị vật sắc nhọn đâm, chọc hoặc có vết thương hở cần rửa sạch bằng nước và dung dịch sát khuẩn phù hợp, đồng thời đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí và đánh giá chỉ định tiêm vaccine phòng uốn ván.
Không nên chủ quan với những vết thương nhỏ, bởi việc xử trí đúng ngay từ đầu có thể ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng, thậm chí cứu sống người bệnh.
Bình luận (0)