Theo Công an TP Quảng Ninh, trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng phổ biến, trẻ em có nhiều cơ hội giao lưu, kết bạn, nhưng cũng tiềm ẩn những nguy cơ bị dụ dỗ, lôi kéo, xâm hại bởi các đối tượng quen biết qua không gian mạng. Từ một mối quan hệ tưởng chừng chỉ là tình cảm cá nhân, nhưng cuộc gặp gỡ ngoài đời thực có thể dẫn đến hệ lụy nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tâm lý và sự phát triển của trẻ em.

Cảnh giác với nguy cơ xâm hại trẻ em. (Ảnh: Công an Quảng Ninh)
Qua công tác nắm tình hình, xác minh, giải quyết vụ việc xảy ra trên địa bàn TP Quảng Ninh, cơ quan chức năng ghi nhận trường hợp một cháu gái sinh năm 2014 quen biết một nam thanh niên sinh năm 2004 thông qua mạng xã hội từ khoảng tháng 6/2026. Trong quá trình liên lạc, hai người phát sinh tình cảm, thường xuyên trò chuyện và trao đổi hình ảnh riêng tư.
Sau khoảng hai tháng quen biết, ngày 8/8/2026, nam thanh niên chủ động đến Quảng Ninh, thuê xe mô tô và di chuyển đến địa bàn phường Tuần Châu để đón cháu gái. Trên đường di chuyển, nam thanh niên đưa cháu gái đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Hạ Long.
Theo tài liệu xác minh ban đầu, trong thời gian lưu trú tại đây, giữa hai người đã xảy ra nhiều lần quan hệ tình dục.
Đến rạng sáng ngày 10/8/2026, khi nam thanh niên đưa cháu gái trở về, mẹ cháu phát hiện và yêu cầu cả hai đến trụ sở cơ quan Công an để làm việc.
Vụ việc trên là lời cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn từ các mối quan hệ được hình thành trên mạng xã hội, đặc biệt đối với trẻ em ở độ tuổi còn hạn chế về nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ và khả năng đánh giá những rủi ro trong các mối quan hệ tình cảm.
Việc trẻ em chủ động đồng ý gặp gỡ hoặc thể hiện tình cảm với người quen qua mạng không đồng nghĩa với việc người lớn được phép thực hiện các hành vi xâm hại, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.
Để chủ động phòng ngừa các vụ việc tương tự, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Quảng Ninh khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm, gần gũi, nắm bắt tâm tư, tình cảm và các mối quan hệ của con em; hướng dẫn trẻ sử dụng mạng xã hội an toàn, không tùy tiện chia sẻ hình ảnh nhạy cảm, thông tin cá nhân hoặc gặp gỡ riêng người quen qua mạng khi chưa có sự giám sát của người lớn.
Khi phát hiện trẻ có biểu hiện bị dụ dỗ, đe dọa, lôi kéo hoặc có nguy cơ bị xâm hại, gia đình cần kịp thời bảo vệ trẻ, lưu giữ thông tin, tài liệu liên quan và thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, giải quyết.
Bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ trên không gian mạng không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng, mà còn cần sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và toàn xã hội.
Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện nguy cơ để góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, bảo vệ trẻ em trước mọi hành vi xâm hại.
Bình luận (0)