Cảnh sát Australia xịt hơi cay giải tán biểu tình phản đối chuyến thăm của Tổng thống Israel

An Khê (Theo ABC, Sky News)

10/02/2026 15:31 GMT+7

VTV.vn - Ngày 9/2, cảnh sát Australia đã sử dụng bình xịt tiêu và hơi cay để giải tán các cuộc biểu tình quy mô lớn tại thành phố Sydney.

(Ảnh: AFP)

(Ảnh: AFP)

Các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Israel Isaac Herzog đang có chuyến công du kéo dài 4 ngày tới Australia theo lời mời của Thủ tướng Anthony Albanese.

Theo hãng tin Reuters và AFP, hàng nghìn người đã tập trung tại khu trung tâm thương mại Sydney, giương biểu ngữ và hô khẩu hiệu ủng hộ Palestine, phản đối chính sách quân sự của Israel tại Dải Gaza. Một số người biểu tình tìm cách vượt qua hàng rào an ninh, dẫn tới xô xát với lực lượng cảnh sát. Nhà chức trách cho biết đã phải sử dụng các biện pháp kiểm soát đám đông, trong đó có bình xịt tiêu và hơi cay, đồng thời tiến hành một số vụ bắt giữ. Một số phóng viên tác nghiệp tại hiện trường cũng bị ảnh hưởng bởi hơi cay.

Các cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra tại thành phố Melbourne, nơi Tổng thống Herzog dự kiến tới thăm trong những ngày tới. Theo cảnh sát địa phương, khoảng 5.000 người đã tập trung gần ga Flinders Street, sau đó tuần hành qua nhiều tuyến phố chính, gây gián đoạn giao thông vào giờ cao điểm buổi tối.

Cảnh sát Australia xịt hơi cay giải tán biểu tình phản đối chuyến thăm của Tổng thống Israel - Ảnh 1.

(Ảnh: AFP)

Những cuộc biểu tình vẫn diễn ra mặc dù nhóm Palestine Action Group - đơn vị tổ chức chính tại Sydney - đã thất bại trong nỗ lực pháp lý nhằm thách thức lệnh hạn chế của cảnh sát đối với tuyến đường tuần hành. Trước đó, chính quyền bang New South Wales đã cho phép áp dụng các quyền hạn mở rộng theo luật quản lý biểu tình mới, cho phép cảnh sát tách, di dời đám đông và hạn chế tiếp cận một số khu vực trong thời gian diễn ra chuyến thăm.

Một số tổ chức và nhà hoạt động cho rằng chuyến thăm của Tổng thống Israel là không phù hợp trong bối cảnh xung đột tại Gaza gây nhiều thương vong cho dân thường Palestine. Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Australia cho rằng việc tiếp đón ông Herzog với tư cách khách mời chính thức làm suy yếu cam kết của Australia đối với trách nhiệm giải trình và công lý quốc tế.

Cảnh sát Australia xịt hơi cay giải tán biểu tình phản đối chuyến thăm của Tổng thống Israel - Ảnh 2.

(Ảnh: AFP)

Trong khi đó, Hội đồng Do Thái Australia - vốn thường xuyên chỉ trích chính phủ Israel - đã công bố một thư ngỏ có chữ ký của hơn 1.000 học giả và lãnh đạo cộng đồng Do Thái, kêu gọi Thủ tướng Albanese rút lại lời mời. Ngược lại, một số tổ chức Do Thái khác bày tỏ ủng hộ chuyến thăm, cho rằng đây là sự động viên tinh thần cần thiết đối với cộng đồng Do Thái tại Australia sau vụ xả súng tại lễ hội Hanukkah ở bãi biển Bondi hồi tháng 12/2025 khiến ít nhất 15 người thiệt mạng.

Phát biểu tại Bondi Beach sau khi đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân, Tổng thống Isaac Herzog nhấn mạnh: "Đây không chỉ là một cuộc tấn công nhằm vào người Do Thái mà còn là cuộc tấn công nhằm vào tất cả người dân Australia, nhằm vào những giá trị mà các nền dân chủ trân trọng như sự tôn nghiêm của sinh mạng con người, tự do tôn giáo, lòng khoan dung, phẩm giá và sự tôn trọng". Ông khẳng định chuyến thăm nhằm thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị và chia sẻ với các nạn nhân và gia đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.