Ngay sau khi tiếp nhận thông tin đề nghị hỗ trợ y tế, Tàu CSB 8005 đã nhanh chóng cơ động tiếp cận Tàu cá KG 94196 TS. Ảnh: QĐND
Ngày 9/3, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chống khai thác IUU trên vùng biển Tây Nam, Tàu CSB 8005 (thuộc Hải đoàn 42 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) đã kịp thời hỗ trợ y tế một ngư dân bị tai nạn lao động trên biển.
Ngư dân gặp nạn là anh Vi Văn Thoải (sinh năm 1993, quê xã Lượng Minh, tỉnh Nghệ An), thuyền viên tàu cá KG-94196-TS, do ông Đặng Thanh Tuấn (43 tuổi, trú tỉnh An Giang) làm thuyền trưởng. Trong quá trình khai thác thủy sản, anh Thoải không may bị tai nạn, đứt hoàn toàn đốt thứ ba ngón tay giữa và chấn thương nặng phần mềm ngón áp út bàn tay trái.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin đề nghị hỗ trợ từ tàu cá KG-94196-TS và được sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Tàu CSB 8005 đã nhanh chóng cơ động tiếp cận, cử bác sĩ và nhân viên quân y sơ cứu, xử lý vết thương, cầm máu và khâu vết thương cho ngư dân bị nạn; đồng thời cấp thuốc kháng sinh, giảm đau và động viên tinh thần ngư dân.
Sau khi được hỗ trợ, sức khỏe, tinh thần anh Vi Văn Thoải cơ bản ổn định. Cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 8005 đã bàn giao ngư dân bị nạn cho tàu cá KG-94196-TS và đề nghị thuyền trưởng tàu đưa anh Thoải về đất liền tiếp tục điều trị.
Cấp cứu kịp thời ngư dân bị giảm áp
Chiều 9/3, Bệnh xá đảo Song Tử Tây (đặc khu Trường Sa) đã tiếp nhận, cấp cứu ngư dân bị giảm áp khi đang khai thác hải sản trên vùng biển Trường Sa.
Trước đó, ngày 8/3, khi đang đánh bắt hải sản tại khu vực biển cách đảo Song Tử Tây (đặc khu Trường Sa) khoảng 5 hải lý về hướng Bắc; ngư dân tàu cá là Nguyễn Văn Thọ, 54 tuổi, ở Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, là thợ lặn của tàu cá Qng 96199 TS, bị giảm áp do lặn sâu, được đưa vào bệnh xá đảo cấp cứu.
Chủ tàu cho biết, bệnh nhân lặn 5 lần, sâu 30m, mỗi lần lặn từ 30 - 45 phút, thời gian các lần ngoi lên là 30-45 phút, lặn từ 6 giờ đến 16 giờ cùng ngày, sau khi ngoi lên lần cuối bệnh nhân thấy mệt, tức ngực, khó thở, yếu 2 chi dưới, bụng chướng căng, bí tiểu, đã tái tăng áp tại chỗ ở độ sâu 20m trong 5 tiếng, bệnh không cải thiện. Bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá Đảo Song Tử Tây trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc chậm, làm theo lệnh được; mạch 100, huyết áp 120/70mmHg, nhiệt độ 36,8 độ, Sp02 96%.
Qua thăm khám bác sĩ kết luận, bệnh nhân giảm áp cấp tính mức độ nặng (tuýp 2) - Tổn thương thần kinh gây hạ liệt, liệt ruột, bí tiểu do lặn sâu 30m giờ thứ 21. Hiện tại, Bệnh xá đảo Song Tử Tây tiếp tục điều trị, theo dõi khi có diễn biến bất thường.
Bình luận (0)