Chỉ còn vài ngày nữa, năm học 2026-2027 sẽ bắt đầu. Tại các xã biên giới, những trường phổ thông nội trú liên cấp đang được hoàn thiện các điều kiện để đưa vào sử dụng, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới.
Hoàn tất điều kiện vận hành trường mới
Tại Trà Lĩnh, Cao Bằng, giáo viên và địa phương đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngôi trường nội trú liên cấp đầu tiên đi vào hoạt động.
Hơn 1.000 học sinh hai cấp sẽ học tập tại đây. Nhà trường đã tiếp nhận và phân bổ sách giáo khoa tới các lớp, đồng thời hoàn tất việc vệ sinh, sắp xếp bàn ghế, đồ dùng học tập và sách vở.

Năm học 2026-2027, Cao Bằng đưa vào vận hành 11 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới, với 317 lớp và gần 12.000 học sinh.
Tỉnh cũng bố trí hơn 750 cán bộ, giáo viên cho các trường. Đội ngũ tiếp tục được rà soát, bổ sung theo nhu cầu thực tế.
Một số trường vẫn thiếu giáo viên ở các môn đặc thù như tiếng Anh và hoạt động trải nghiệm. Để khắc phục, UBND xã sẽ điều chuyển giáo viên tiếng Anh từ các trường khác đến giảng dạy theo hình thức liên trường.
Hơn 2.200 tỷ đồng đầu tư trường nội trú vùng biên
Cùng với nhân lực, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học là những điều kiện quan trọng để các trường mới có thể vận hành.

Năm 2026, Cao Bằng bố trí hơn 2.700 tỷ đồng cho hạ tầng giáo dục, trong đó hơn 2.200 tỷ đồng dành cho các trường nội trú vùng biên.
Gần 450 tỷ đồng được bố trí để mua sắm thiết bị dạy học, phấn đấu nâng tỷ lệ đáp ứng lên khoảng 70% vào cuối năm.
Việc chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới được Cao Bằng triển khai trong bối cảnh tỉnh thay thế các điểm trường nhỏ lẻ bằng mô hình nội trú liên cấp. Mô hình này tập trung các điều kiện học tập, ăn ở và sinh hoạt của học sinh trong cùng một khuôn viên.
Ngày 5/9, học sinh vùng biên sẽ bước vào năm học mới tại những ngôi trường được đầu tư đồng bộ hơn, với lớp học mới và môi trường học tập mới.
Bình luận (0)