Đoạn cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang được đưa vào khai thác mở ra trục giao thông mới kết nối liên vùng, rút ngắn thời gian đi lại và vận chuyển hàng hóa.
Ghi nhận tại khu vực vòng xoay cảng Cái Cui trên Quốc lộ 91B, từ 9h sáng nay, các phương tiện có thể lưu thông vào tuyến đường nối cao tốc từ vòng xoay này đến nút giao IC2 để vào tuyến đường hoàn toàn mới, tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.
Tại điểm đầu vào cao tốc, ngành chức năng đã bố trí người phân luồng điều tiết, đồng thời không cho xe máy đi vào cao tốc.

Tốc độ lưu thông trên tuyến chính của cao tốc được quy định tối đa 80 km/h, tối thiểu 60 km/h.
Đoạn cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang dài khoảng 37km được đưa vào khai thác, cao tốc chạy liền mạch đến nút giao IC5, xã Vị Thủy, TP Cần Thơ. Dọc theo tuyến chính cao tốc, đến thời điểm này vẫn còn nhiều công nhân thi công các hạng mục phụ trợ, như: biển báo, an toàn giao thông, đường dân sinh.
Ở chiều ngược lại, các phương tiện từ Quốc lộ 61B sẽ vào cao tốc qua đường nhánh tại nút giao IC5, di chuyển đến nút giao IC2, sau đó ra tuyến nối để về vòng xoay cảng Cái Cui.
Để bảo đảm an toàn giao thông, tốc độ lưu thông trên tuyến chính của cao tốc được quy định tối đa 80 km/h, tối thiểu 60 km/h. Riêng tại các đường nhánh và khu vực nút giao, tốc độ tối đa cho phép là 40 km/h.
Còn đoạn cao tốc từ Hậu Giang đến Cà Mau hiện vẫn đang thi công và dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 31/12.
Bình luận (0)