Theo BSCKII. Đỗ Minh Vũ, Trưởng khoa Cấp cứu, hai bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch với các triệu chứng tức ngực, hồi hộp, khó thở, vã mồ hôi. Nhịp tim ghi nhận trên 190 chu kỳ/phút.
Qua thăm khám và điện tâm đồ, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhịp nhanh kịch phát trên thất, một dạng rối loạn nhịp tim cấp tính có thể dẫn đến suy tim hoặc ngừng tuần hoàn nếu không được xử trí kịp thời.
Trước đây, những trường hợp rối loạn nhịp tim như trên thường phải chuyển lên tuyến tỉnh. Tuy nhiên, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn và trang thiết bị, đội ngũ y bác sĩ đã nhanh chóng đọc kết quả điện tâm đồ, đưa ra phác đồ điều trị phù hợp, sử dụng thuốc cắt cơn kết hợp theo dõi sát trên monitor.
Sau thời gian ngắn can thiệp, cả hai bệnh nhân đều được cắt cơn thành công, nhịp tim trở về ổn định và xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt.
Theo đại diện bệnh viện, việc xử trí thành công 2 ca đầu tiên không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn giúp giảm áp lực cho tuyến trên, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại cho người dân, đồng thời nâng cao niềm tin vào chất lượng y tế tại địa phương.
Bình luận (0)