(Ảnh: AP)
Ngày 28/5, giới chức Australia thông báo gia hạn thời gian cách ly đối với 6 hành khách đi trên du thuyền Hondius ở bang Tây Australia cho đến cuối tháng 6, sau khi ghi nhận thêm các ca nhiễm hantavirus liên quan đến chuyến hải trình này.
Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Y tế Australia Mark Butler cho biết thời gian cách ly của 6 người này sẽ kéo dài đến ngày 23/6, qua đó có thể bao quát trọn vẹn thời gian ủ bệnh tối đa 42 ngày của hantavirus. Quyết định được đưa ra sau khi có thông tin xác nhận thêm 2 ca nhiễm mới ở nước ngoài, liên quan đến 1 thành viên thủy thủ đoàn và 1 hành khách của tàu du lịch hạng sang Hondius, đưa tổng số ca mắc liên quan đến con tàu này lên 13 người.
Hiện cả 6 người đang cách ly tại cơ sở y tế gần thành phố Perth đều âm tính và chưa xuất hiện triệu chứng bệnh. Tuy nhiên, giới chức y tế nước này vẫn quyết định gia hạn cách ly dựa trên khuyến cáo từ các chuyên gia y tế công cộng và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) rằng nguy cơ bệnh khởi phát chậm vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn.
Sáu hành khách - gồm 4 công dân Australia, 1 thường trú nhân và 1 công dân New Zealand - đã được cách ly tại một cơ sở y tế quốc gia gần thành phố Perth (thủ phủ của bang Tây Australia) kể từ ngày 15/5.
WHO đánh giá tình hình hiện vẫn ổn định và chưa ghi nhận thêm ca tử vong mới kể từ ngày 2/5. Những hành khách nhiễm hantavirus đang được điều trị tích cực. Các trường hợp còn lại tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt quy trình cách ly.

Bình luận (0)