Tiền đạo 35 tuổi đã bật khóc sau khi ghi bàn thắng thứ hai trong trận đấu với Nam Phi, giúp Mexico mở màn World Cup 2026 với chiến thắng 2-0. Đây là bàn thắng đầu tiên tại World Cup của Jiménez kể từ sau khi anh bị chấn thương sọ não khi thi đấu cho Wolverhampton vào ngày 29 tháng 11 năm 2020. Thời điểm đó, Raúl Jiménez phải trải qua ca phẫu thuật để giữ mạng sống.
Nhưng chỉ trong vòng hai tuần, Jiménez đã trở lại tập luyện. Anh hoàn toàn bình phục vài tháng sau đó, nhưng chấn thương này buộc anh phải đeo mũ bảo hiểm trong suốt phần còn lại của sự nghiệp.
Jiménez đã gặp phải những chấn thương khác và phong độ sa sút trong những năm qua, bao gồm cả màn trình diễn tệ hại tại World Cup 2022. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Raúl Jiménez với đội tuyển Mexico có lẽ là cú sút trong trận thắng Panama ở vòng loại World Cup 2014, bàn thắng của anh được vinh danh là Bàn thắng đẹp nhất năm của CONCACAF.
"Tôi đã đọc một cuộc phỏng vấn anh ấy nói rằng đây phải là World Cup của anh ấy" - huấn luyện viên đội tuyển Mexico, Javier Aguirre, nói - "Tôi nghĩ anh ấy đã có một khởi đầu tuyệt vời. Anh ấy luôn sống dưới cái bóng của người khác, nhưng hôm nay anh ấy là cầu thủ đá chính cho đội tuyển này - và anh ấy thực sự xứng đáng với điều đó".

Bình luận (0)