Tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh cây xanh không chỉ dùng để tạo bóng mát mà còn bị tận dụng để treo biển quảng cáo, giăng đèn trang trí, thậm chí bị đóng đinh vào thân cây nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh. Những hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây mà còn làm mất mỹ quan đô thị.
Theo ghi nhận, tình trạng giăng đèn, treo đồ, gắn biển quảng cáo hay tập kết rác tại gốc cây vẫn xuất hiện trên nhiều tuyến phố. Ở những nơi có hoạt động buôn bán, kinh doanh, cây xanh thường bị tận dụng để treo biển hoặc hàng hóa.
Bà Phạm Thị Ngọc Oanh (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: “Mình tự đóng cái đinh này để treo hàng bán thế thôi, tiện chứ cũng không nghĩ có vấn đề gì”.
Chính sự tiện lợi cùng tâm lý cho rằng những hành động nhỏ sẽ không gây ảnh hưởng đã khiến việc đóng đinh, treo đồ lên cây xanh dần trở thành chuyện quen thuộc.

Anh Trịnh Minh Quân (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ: “Trang trí cho đẹp, bắt mắt để thu hút khách đi qua chú ý. Nó không nguy hiểm như điện 220V, cũng không nóng hay vướng víu gì. Nếu phường không cho phép thì mình sẽ tháo xuống”.
Khi thấy có ghi hình, một chủ hộ kinh doanh đã nhanh chóng tháo dỡ hàng hóa treo trên thân cây và cho biết: “Cái này nhà anh tự đóng à? Không, từ ngày xưa nhà cổ họ đóng từ lâu rồi. Thôi lần sau anh không treo nữa, anh không biết”.
Tuy nhiên, nhiều người dân cho rằng việc treo đồ, đóng đinh lên cây xanh có thể gây ảnh hưởng tiêu cực.
Chị Tòng Thị Phương Thảo (phường Ngọc Hà, Hà Nội) cho rằng: “Những việc này ảnh hưởng đến sự phát triển của cây, đôi khi còn khiến người đi đường mất tập trung và có thể xảy ra tai nạn giao thông”.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên thân nhiều cây xanh vẫn xuất hiện các tấm biển quảng cáo hoặc biển chỉ dẫn được đóng chặt bằng đinh. Khi “lá phổi xanh” của thành phố bị sử dụng tùy tiện, việc quản lý và bảo vệ cây xanh đô thị trở nên cấp thiết hơn.
Mới đây, UBND TP Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến người dân đối với dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản lý công viên, cây xanh và mặt nước trên địa bàn thành phố. Dự thảo nêu rõ các hành vi như đóng đinh, treo biển quảng cáo hoặc gắn các vật dụng lên cây xanh đều bị cấm. Trường hợp tổ chức, cá nhân muốn giăng dây hoặc trang trí cây xanh phải được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.
TS.KTS Phạm Anh Tuấn, Trưởng nhóm chuyên môn Kiến trúc cảnh quan (Đại học Xây dựng Hà Nội), cho rằng: “Đối với đô thị Hà Nội – nơi có nhiều cây xanh – việc cụ thể hóa các quy định và đưa ra chế tài phù hợp với thực tế là cần thiết. Điều này không chỉ giúp bảo vệ chất lượng cây xanh mà còn liên quan đến kiến trúc cảnh quan đường phố”.

Dự thảo quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần siết chặt công tác quản lý và bảo vệ cây xanh đô thị. Tuy nhiên, để các quy định thực sự phát huy hiệu quả vẫn cần sự chung tay và ý thức của mỗi người dân trong việc gìn giữ không gian xanh của thành phố.
Bình luận (0)