Chi trả gộp lương hưu và trợ cấp trước Tết Bính Ngọ
Khoảng 3,5 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trên cả nước sẽ được nhận gộp tiền của 2 tháng ngay trong đầu tháng 2 tới. Đây là nỗ lực của Chính phủ và ngành Bảo hiểm xã hội nhằm giúp người dân có thêm nguồn chi tiêu, ổn định đời sống trong dịp Tết Bính Ngọ.

Riêng tại Hà Nội, hơn 600.000 người sẽ nhận lương gộp cùng quà Tết trị giá 300.000 đồng từ ngày 3 đến ngày 5/2. Đối với người già yếu, neo đơn, nhân viên bưu điện sẽ tổ chức chi trả trực tiếp tại nhà để đảm bảo quyền lợi. Tại 4 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên chịu ảnh hưởng của lũ lụt, người dân cũng sẽ nhận kỳ lương tháng 3 trước Tết sau khi đã được nhận gộp 3 tháng trước đó.
Quảng Ninh tổ chức 19 điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2026
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành công văn về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Theo đó, UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho 19 xã, phường, đặc khu tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp và tầm cao chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02 và đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Cụ thể: 1 điểm bắn ngày 03/02/2026 tại xã Vĩnh Thực; 4 điểm bắn ngày 16/02/2026 tại các xã, phường: Đông Triều, Mạo Khê, Tuần Châu, Uông Bí; 14 điểm bắn ngày 17/02/2026 tại các xã, phường, đặc khu: Hạ Long, Ba Chẽ, Tiên Yên, Việt Hưng, Bình Liêu, Quảng Yên, Cẩm Phả, Quảng Hà, Hoành Bồ, Đông Ngũ, Móng Cái 1, Đầm Hà, Cửa Ông, Vân Đồn.
Trong đó, có 2 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao tại Hạ Long, Vân Đồn và 17 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại các địa phương còn lại.

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh hướng dẫn các xã, phường, đặc khu triển khai thực hiện bắn pháo hoa nổ đảm bảo tuyệt đối an toàn, đúng quy định. Phối hợp với các địa phương bố trí lực lượng, phương tiện, kho bãi để tổ chức thực hiện các nội dung bắn pháo hoa.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng pháo, tổ chức bắn pháo hoa nổ của các xã, phường, đặc khu.
Thành phố Hồ Chí Minh triển khai vườn hoa tạm tại 9 khu đất trống
Để mở rộng không gian công cộng phục vụ người dân vui Xuân, đón Tết, TP. Hồ Chí Minh đang khẩn trương triển khai mô hình vườn hoa tạm tại 9 khu đất trống trên địa bàn. Đây là nỗ lực của Thành phố trong việc tận dụng quỹ đất chờ dự án để cải thiện mỹ quan và tăng cường mảng xanh đô thị.
Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất các vị trí phù hợp, gồm một số khu đất tại các phường Xuân Hòa, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh và Chợ Quán.

Các đơn vị thi công trang trí, lắp đặt nhiều bồn hoa, tiểu cảnh trên đường Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn. (Ảnh: TTXVN)
Đến nay, 2 khu đất đã hoàn thành công tác chỉnh trang, gồm khu đất số 8 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa) và khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn).
7 khu đất còn lại đang được các đơn vị quản lý sử dụng đất phối hợp với các nhà tài trợ triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành trước ngày 10/2/2026.
Cùng với việc chỉnh trang các khu đất trống, đại diện Sở Xây dựng cho biết, đơn vị đang tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thẩm mỹ trên các tuyến vỉa hè đô thị.
Bình luận (0)