53 tỉnh, thành phố cho học sinh nghỉ học tránh dịch nCoV

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 04/02/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Hầu hết các địa phương đều cho học sinh nghỉ đến hết tuần này cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Đến chiều 3/2, có thêm các tỉnh Yên Bái, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk, Thừa Thiên - Huế bắt đầu cho học sinh nghỉ học. Như vậy, hiện đã có 53 tỉnh, thành phố quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Trước tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp như hiện nay, việc các trường cho học sinh nghỉ học là rất cần thiết. Tuy nhiên, vẫn còn những băn khoăn từ phía phụ huynh về việc nghỉ học như vậy liệu có ảnh hưởng tới việc học của con em mình?

Để giải đáp thắc mắc này, ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT cho biết, việc tạm nghỉ học 1 tuần tạm thời chưa ảnh hưởng đến kế hoạch dạy học cho cả năm, do trong kế hoạch luôn có 2 tuần dự phòng cho toàn bộ các trường.

Tuy nhiên, trong trường hợp thời gian nghỉ học phải kéo dài hơn ở một số nơi, Bộ sẽ có hướng dẫn chi tiết về kế hoạch học bù; tổ chức học tăng cường 2 buổi/ngày để kịp đảm bảo nội dung chương trình dạy học.

Việt Nam quyết liệt ngăn chặn dịch do virus Corona Việt Nam quyết liệt ngăn chặn dịch do virus Corona Dịch bệnh do virus corona gây ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu? Dịch bệnh do virus corona gây ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu? Cần Thơ vệ sinh trường lớp phòng chống dịch do virus corona Cần Thơ vệ sinh trường lớp phòng chống dịch do virus corona

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước