700 nghệ nhân tham gia Liên hoan trình diễn Di sản phi vật thể quốc gia

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/09/2019 11:10 GMT+7

VTV.vn - Tối 12/9, Liên hoan trình diễn văn hóa phi vật thể quốc gia đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang. Đây được xem là hoạt động mở màn cho Lễ hội Thành Tuyên.

12 màn trình diễn tại liên hoan là 12 câu chuyện về những nét sinh hoạt văn hóa độc đáo các dân tộc. Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Tuyên Quang đã quy tụ trên 700 nghệ nhân dân gian của 11 tỉnh trong cả nước.

Liên hoan là hoạt động mở màn Lễ hội Thành Tuyên - lễ hội đặc sắc của Tuyên Quang, được sách Kỷ lục Guiness Việt Nam xác nhận là lễ hội có nhiều mô hình đèn Trung thu lớn nhất Việt Nam. Được bắt nguồn từ tình yêu của người dân với con trẻ, giờ đây Lễ hội Trung thu Tuyên Quang đã trở thành thương hiệu du lịch độc đáo thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Tối nay (13/9) sẽ diễn ra chương trình Đêm hội Thành Tuyên với những màn diễn diễu đèn Trung thu khổng lồ. Trong khuôn khổ lễ hội thành tuyên cũng có nhiều họat động văn hóa thể thao và xúc tiến du lịch. Lễ hội kết thúc vào ngày 14/9.

Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

VTV.vn - Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ diễn ra từ ngày 12/9 - 14/9 tại tỉnh Tuyên Quang, với sự tham gia của 10 tỉnh, thành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước