Ấn Độ nỗ lực chặn dòng người về quê để hạn chế lây lan COVID-19

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 30/03/2020 06:49 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Ngày 129/3, Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu chính quyền các bang, vùng lãnh thổ nỗ lực ngăn chặn dòng người lao động đổ về quê sau khi nước này áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc.

Động thái này nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19 tại quốc gia 1,3 tỷ dân. Theo đó, chính phủ Ấn Độ nhấn mạnh mọi người dân cần phải thực hiện nghiêm lệnh phong tỏa và chỉ cho phép dịch vụ vận chuyển hàng hóa hoạt động. Người vi phạm sẽ bị đưa đi cách ly tối thiểu 14 ngày.

Chính phủ Ấn Độ cũng lưu ý các địa phương cần đảm bảo đầy đủ thực phẩm, chỗ ở cho người nghèo và những người có nhu cầu, kể cả lao động nhập cư.

Ấn Độ phong tỏa 1,3 tỷ dân để chống dịch COVID-19 Ấn Độ phong tỏa 1,3 tỷ dân để chống dịch COVID-19

VTV.vn - Trong bài phát biểu được phát trên truyền hình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định "sẽ có một lệnh cấm hoàn toàn việc ra khỏi nhà".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước