Nhiều khu chợ ở Ấn Độ vẫn hoạt động bất chấp lệnh phong tỏa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 25/03/2020 18:49 GMT+7

Người dân Ấn Độ mua hàng ở chợ. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Bất chấp lệnh phong tỏa toàn quốc có hiệu lực từ ngày hôm nay (25/3), một số khu chợ ở nhiều bang tại Ấn Độ vẫn đông người mua bán.

Tình trạng thậm chí diễn ra ngay ở thủ đô New Delhi. Giới chức địa phương có lúc đã phải điều động lực lượng an ninh để giải tán những đám đông này.

Các tiểu thương lẫn người mua hàng vẫn còn nhiều người không đeo khẩu trang khi giao tiếp, khiến nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng tăng cao. Người dân Ấn Độ vẫn giữ thói quen mua hàng ở các khu chợ truyền thống thay vì gọi giao hàng tận nơi nên giới chức địa phương rất khó để giải tán các khu chợ như thế này.

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ đã ghi nhận thêm 26 ca dương tính virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại quốc gia này lên 562 trường hợp, trong đó, 10 người đã tử vong.

Ấn Độ phong tỏa 1,3 tỷ dân để chống dịch COVID-19 Ấn Độ phong tỏa 1,3 tỷ dân để chống dịch COVID-19

VTV.vn - Trong bài phát biểu được phát trên truyền hình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định "sẽ có một lệnh cấm hoàn toàn việc ra khỏi nhà".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước