Ấn Độ, Pakistan cáo buộc lẫn nhau tấn công qua biên giới Kashmir

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 05/08/2019 09:05 GMT+7

Bộ đội Biên phòng Ấn Độ ở biên giới Pakistan. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 4/8, quân đội Ấn Độ thông báo đã phá một âm mưu xâm nhập qua ranh giới kiểm soát phân chia khu vực Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan.

Phía Ấn Độ đã công bố những hình ảnh của đối tượng xâm nhập khu vực thuộc kiểm soát của nước này. Quân đội Ấn Độ đã tiêu diệt 5 - 7 đối tượng xâm nhập. 

Trong khi đó, Pakistan bác bỏ thông tin trên, đồng thời cáo buộc quân đội Ấn Độ đã sử dụng bom chùm nhằm vào thường dân, làm 2 người thiệt mạng và 11 người bị thương nặng. 

Về phần mình, Ấn Độ kịch liệt bác bỏ cáo buộc này.

Binh sỹ Ấn Độ bắn chết người Pakistan định vượt biên Binh sỹ Ấn Độ bắn chết người Pakistan định vượt biên

VTV.vn - Binh sĩ Ấn Độ đã bắn chết một người Pakistan được cho là đang cố xâm nhập vào lãnh thổ Ấn Độ ở Jammu vào sáng 15/7.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước