Ấn Độ - Pakistan thảo luận mở cửa biên giới

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 15/03/2019 06:25 GMT+7

Binh sĩ Ấn Độ tuần tra tại Kashmir. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Các quan chức Ấn Độ và Pakistan đang thảo luận mở một cửa khẩu biên giới miễn thị thực, cho phép khách hành hương thăm viếng ngôi đền thờ đạo Sikh giáp biên giới Pakistan.

Thay cho thị thực, hai nước đang lên kế hoạch cấp giấy phép đặc biệt cho người hành hương tới viếng đền thờ ở huyện biên giới Narowal của Pakistan.

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan bùng phát hồi tháng trước sau một vụ tấn công liều chết làm 40 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Sau đó, hai bên đã có một loạt vụ đáp trả quân sự lẫn nhau. Căng thẳng chỉ giảm bớt sau khi phía Pakistan thả tự do cho một phi công Ấn Độ bị nước này bắt giữ.

Pakistan sẽ cử đại diện ngoại giao trở lại Ấn Độ Pakistan sẽ cử đại diện ngoại giao trở lại Ấn Độ

VTV.vn - Căng thẳng giữa Pakistan và Ấn Độ đang có dấu hiệu lắng dịu, Bộ Ngoại giao Pakistan thông báo sẽ cử Cao ủy Pakistan trở lại Ấn Độ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước