Anh bày tỏ lo ngại việc Iran bắt giữ các công dân hai quốc tịch

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 12/09/2019 06:13 GMT+7

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đã bày tỏ lo ngại về việc các công dân mang hai quốc tịch Anh, Australia bị bắt giữ tại Iran và các điều kiện giam giữ họ.

Tuyên bố của Văn phòng đối ngoại Anh cho biết, Ngoại trưởng Anh đã gặp Đại sứ Iran và bày tỏ lo ngại về sự việc trên.

Trước đó, giới chức Australia thông báo 3 công dân nước này đang bị bắt và giam giữ tại Iran, trong đó có một người phụ nữ Anh mang quốc tịch Australia và một cặp đôi người Australia.

Thông tin về việc bắt giam này xuất hiện sau khi Australia thông báo sẽ tham dự lực lượng do Mỹ dẫn đầu bảo vệ tàu biển qua lại eo biển Hormuz trong bối cảnh quan hệ giữa Tehran và Washington đang leo thang căng thẳng.

Iran: Tàu chở dầu Grace 1 sẽ sớm được Anh thả Iran: Tàu chở dầu Grace 1 sẽ sớm được Anh thả Iran sẽ thả 7 thủy thủ trên tàu chở dầu của Anh Iran sẽ thả 7 thủy thủ trên tàu chở dầu của Anh Căng thẳng leo thang giữa Anh và Iran Căng thẳng leo thang giữa Anh và Iran

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước