Anh muốn đàm phán lại thỏa thuận Brexit với EU

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 19/08/2019 09:21 GMT+7

Thủ tướng Anh Boris Johnson. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Trong tuần này, tân Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ có chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới.

Ông Johnson nêu rõ ưu tiên là đàm phán với Liên minh châu Âu (EU) về những điều khoản Brexit mới. Dù EU vẫn giữ nguyên lập trường là không đàm phán lại nhưng ông vẫn khẳng định với các lãnh đạo EU cần phải có những thỏa thuận mới.

Tuyên bố trên được đưa ra trong khi dư luận Anh đang xôn xao về một tập hồ sơ Chính phủ bị tiết lộ, đánh giá chuyên sâu về những tác động to lớn tới kinh tế - và xã hội Anh khi kịch bản Brexit không thỏa thuận xảy ra.

Anh lo ngại thiếu hàng hóa thiết yếu nếu Brexit không thỏa thuận Anh lo ngại thiếu hàng hóa thiết yếu nếu Brexit không thỏa thuận Thương mại hàng hóa Anh - Ireland sụt giảm do Brexit Thương mại hàng hóa Anh - Ireland sụt giảm do Brexit Lo ngại nguy cơ thiếu hụt dược phẩm sau Brexit không thỏa thuận Lo ngại nguy cơ thiếu hụt dược phẩm sau Brexit không thỏa thuận

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước