Anh kỳ vọng sớm đạt thỏa thuận thương mại hậu Brexit với Mỹ

Kim Huệ (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 08/08/2019 10:10 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Thủ tướng Anh Boris Johnson đã cử các quan chức ngoại giao và thương mại hàng đầu tới Washington với trọng tâm làm việc là vấn đề thương mại cho giai đoạn hậu Brexit.

Trong chuyến thăm này, Ngoại trưởng Anh khẳng định, Anh mong muốn làm việc với đối tác Mỹ để đi đến ký kết một thỏa thuận thương mại tự do có lợi cho cả 2 nước và thúc đẩy hợp tác đối phó với các thách thức an ninh chung. Đây được cho là ưu tiên hàng đầu của London trong bối cảnh sắp đến thời điểm Brexit, ngày 31/10/2019.

Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Anh và mỗi bên đã đầu tư cho nền kinh tế của nhau hơn 1.000 tỷ USD.

Ảnh hưởng từ Brexit không thỏa thuận đối với Anh và EU Ảnh hưởng từ Brexit không thỏa thuận đối với Anh và EU Anh tăng gấp đôi ngân sách chuẩn bị Brexit cứng Anh tăng gấp đôi ngân sách chuẩn bị Brexit cứng Tân Thủ tướng Anh kêu gọi thay đổi quan điểm về đàm phán Brexit Tân Thủ tướng Anh kêu gọi thay đổi quan điểm về đàm phán Brexit

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước