Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở Hải Phòng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 03/08/2019 07:43 GMT+7

VTV.vn - Tại TP Hải Phòng, bão số 3 hiện đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn, gió giật mạnh từ đêm 2/8.

Từ nửa đêm 2/8, rạng sáng 3/8, mưa bắt đầu diễn ra tại thành phố Hải Phòng, ở nhiều nơi xuất hiện mưa to. Tại các trạm quan trắc, mức gió đo được đạt cấp 7, có lúc lên tới cấp 9. Đã có nhiều lo ngại về thực trạng bão số 3 vào cùng lúc triều cường diễn ra, khiến mực nước dâng cao khoảng 3,6m. Tuy nhiên, bão số 3 không vào đúng thời điểm này, qua đó phần nào giảm thiệt hại của cơn bão.

Nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài, ở thành phố Hải Phòng khoảng 5.000ha lúa có nguy cơ bị ngập. Đến thời điểm này, thành phố đã di dời gần 9.000 người dân vào nơi cư trú an toàn. Do mưa lớn, gió to, người dân cần rất chú ý khi ra đường.


Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong cơn bão số 3 Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong cơn bão số 3

VTV.vn - Ngày 3 - 4/8, miền Bắc, khu vực Bắc Trung Bộ được nhận định có mưa lớn do bão số 3, đặc biệt trong ngày và đêm 3/8.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước