Bệnh viêm phổi do chủng virus mới diễn biến phức tạp

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 18/01/2020 09:07 GMT+7

VTV.vn - Tại TP Vũ Hán, Trung Quốc, nơi phát hiện ca bệnh đầu tiên, đã có thêm 1 trường hợp tử vong do mắc viêm phổi mới, nâng số trường hợp tử vong do bệnh này lên 2 người.

Theo thông báo của giới chức thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, bệnh nhân là một người đàn ông 69 tuổi, nhập viện từ hôm 31/12/2019 và đã tử vong sau nửa tháng. Ngoài ra, tính đến ngày 15/1, 41 người đã được chẩn đoán mắc chứng bệnh hô hấp liên quan virus này, trong đó có 5 bệnh nhân nguy kịch và 12 người đã được xuất viện.

Nhật Bản, Singapore và Thái Lan cũng đã xác nhận những ca nghi nhiễm đầu tiên. Triệu chứng là sốt cao, khó thở. Các bệnh nhân này đều là du khách tới từ Vũ Hán, hoặc người quay trở về từ Vũ Hán. Virus này được xác định là chủng Coronavirus, có họ hàng với virus gây bệnh SARS gây chết người. Virus ảnh hưởng tới phổi, lây lan qua dịch cơ thể.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, bệnh viêm phổi lạ ở Trung Quốc đang có nguy cơ lây truyền "hạn chế" từ người sang người và lan rộng. Hiện cơ quan này đã gửi thông báo cho các bệnh viện trên khắp thế giới, hướng dẫn cách kiểm soát nhiễm trùng trong trường hợp virus gây bệnh viêm phổi lạ lây lan. Các quốc gia hiện đã tăng cường kiểm soát y tế, theo dõi sức khỏe của người nhập cảnh tại những sân bay, cảng biển.

Không để dịch bệnh viêm phổi cấp tại Trung Quốc xâm nhập vào nước ta Không để dịch bệnh viêm phổi cấp tại Trung Quốc xâm nhập vào nước ta

VTV.vn - Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trước tình hình bệnh viêm phổi cấp ở Vũ Hán, Trung Quốc ghi nhận thêm các ca bệnh mới ở một số quốc gia.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước