Hong Kong (Trung Quốc) kiểm soát, phòng ngừa bệnh viêm phổi lạ

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 06/01/2020 06:00 GMT+7

Nhân viên tại sân bay quốc tế Hongkong đeo mặt nạ giữa lúc dịch sởi bùng phát, đã ảnh hưởng đến một số người làm việc tại sân bay. Ảnh: SCMP

VTV.vn - Ngày 5/1, chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã phải nâng cấp mức độ kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh viêm phổi lạ từ Vũ Hán lên mức nghiêm trọng.

Theo đó, các thiết bị camera hồng ngoại đã được lắp thêm ở sân bay, bến tàu để kiểm tra thân nhiệt các hành khách đến từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Ngoài ra, chính quyền Hong Kong đã công bố kế hoạch phòng chống và ứng phó với bệnh truyền nhiễm mới đối với sức khỏe cộng đồng.

Hong Kong (Trung Quốc) đã ghi nhận tổng cộng 14 trường hợp nghi mắc bệnh viêm phổi lạ. Tất cả các trường hợp này đều từng đến thành phố Vũ Hán, có triệu chứng sốt, nhiễm trùng đường hô hấp hay triệu chứng viêm phổi.

Thêm các trường hợp mắc virus lạ từ Vũ Hán, Trung Quốc Thêm các trường hợp mắc virus lạ từ Vũ Hán, Trung Quốc

VTV.vn - Singapore đã phát hiện trường hợp đầu tiên nghi ngờ nhiễm virus lạ từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Thông báo vừa được Bộ Y tế Singapore thông báo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước