Bộ LĐ-TB&XH: Lao động Việt Nam không nên rời Hàn Quốc nếu không cần thiết

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 28/02/2020 06:00 GMT+7

Dongsung-ro, một khu mua sắm lớn ở Daegu, cách Seoul 300 km về phía Đông Nam ngày 26/2. Ảnh: Yonhap.

VTV.vn - Lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc cần hạn chế đi lại nơi công cộng, không đi đến vùng tâm dịch, đặc biệt không nên di chuyển khỏi Hàn Quốc nếu không cần thiết.

Khuyến cáo trên được Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đưa ra trong tối 27/2,

Ngoài ra, người lao động cũng cần kịp thời liên hệ với Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và Văn phòng Quản lý lao động phổ thông EPS để thông báo tình hình dịch bệnh, sức khỏe của bản thân cũng như cộng đồng để được tư vấn hỗ trợ, ứng phó khi cần thiết.

Trường hợp hết hạn hợp đồng về nước, người lao động phải tuân thủ khuyến nghị của cơ quan kiểm soát dịch bệnh của Hàn Quốc và Việt Nam, đặc biệt tuân thủ quy định về khai báo y tế khi nhập cảnh Việt Nam và quy định về cách ly của Bộ Y tế.

Điện thoại liên hệ:

- Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc: 010-3248-6886; 010-4356-2505

- Văn phòng Chương trình EPS: 010-9892-1712

Người Việt tại Hàn Quốc trước tác động của dịch COVID-19 Người Việt tại Hàn Quốc trước tác động của dịch COVID-19 Hàn Quốc có thêm 505 ca nhiễm COVID-19 mới trong một ngày Hàn Quốc có thêm 505 ca nhiễm COVID-19 mới trong một ngày Deagu, Hàn Quốc lập các trạm xét nghiệm nhanh trên phố Deagu, Hàn Quốc lập các trạm xét nghiệm nhanh trên phố

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước