Các DN ngỡ ngàng trước quyết định kê biên, bán đấu giá Trung tâm nhân đạo Phú Quý

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 21/02/2020 10:38 GMT+7

VTV.vn - Trung tâm nhân đạo Phú Quý, nơi nuôi dưỡng và dạy nghề cho trẻ em khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam tỉnh Bắc Giang, đang đứng trước nguy cơ bị phát mại.

Các thành viên góp vốn xây dựng Trung tâm nhân đạo Phú Quý là các cựu chiến binh, cán bộ về hưu, những người tâm huyết với sự nghiệp nuôi dưỡng trẻ khuyết tật và các DN đồng hành cùng trung tâm cho biết, họ đã không khỏi ngỡ ngàng trước quyết định kê biên để bán đấu giá trung tâm này. 

Đại diện Công ty Thành An, một doanh nghiệp đầu tư 36 tỷ đồng để xây dựng khu nhà ở và dạy nghề cho các cháu khuyết tật cho biết, nhằm hỗ trợ trung tâm trong các hoạt động thiện nguyện tốt hơn, DN đã tình nguyện ứng trước kinh phí để xây dựng, khi nào trung tâm vận động được nguồn tài trợ sẽ thanh toán từ từ không tính lãi.

Đại diện Chi cục Thi hành án tỉnh Bắc Giang cho biết, hiện vẫn chưa nhận được đơn kiến nghị của các DN đồng hành phản ánh về việc đã bỏ tiền đầu tư vào trung tâm này.

Hiện Trung tâm nhân đạo Phú Quý đã gửi đơn kiến nghị lên tòa án cấp cao Hà Nội để xem xét vụ việc theo trình tự giám đốc thẩm và mong muốn lãnh đạo tỉnh Bắc Giang quan tâm giải quyết để trung tâm nhân đạo có điều kiện tiếp tục chăm sóc, dạy nghề cho các cháu khuyết tật.

Trung tâm nhân đạo Phú Quý có nguy cơ đóng cửa Trung tâm nhân đạo Phú Quý có nguy cơ đóng cửa

VTV.vn - Trung tâm nhân đạo Phú Quý tại tỉnh Bắc Giang đang có nguy cơ bị đóng cửa. Đây là nơi chăm sóc, dạy nghề cho trẻ khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước