Cắt luồng giao thông đường thủy kênh Ông Hiển để đắp đập ngăn mặn

VTV9-Thứ năm, ngày 20/02/2020 08:04 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Kiên Giang sẽ đắp đập tạm trên kênh Ông Hiển thuộc xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành trong thời gian tạm dừng cắt luồng giao thông thủy qua đây.

Đề xuất của UBND tỉnh Kiên Giang đã được Cục Đường thủy Nội địa chấp thuận với điều kiện tìm được tuyến đường thủy khác thay thế. 

Bên cạnh đó, tỉnh Kiên Giang cần bố trí kinh phí, xây dựng phương án hướng dẫn giao thông tại đầu kênh ông Hiển - Tà Niên để các phương tiện thủy lưu thông an toàn, hiệu quả. Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam phối hợp với thanh tra giao thông hướng dẫn, tuyên truyền để các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian đắp đập ngăn mặn. 

Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã có văn bản đề nghị Cục Đường thủy Nội địa cho đắp đập tạm trên kênh ông Hiển đoạn từ kênh Cụt đến rạch Tà Niên để ứng phó với khô hạn và xâm nhập mặn.

Đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang cho biết, việc tìm tuyến đường thủy thay thế tuyến ông Hiển - Tà Niên là không khó. Hiện địa phương đang tiến hành rà soát và sẽ thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân và các phương tiện nắm rõ. Kênh ông Hiển là tuyến đường thủy huyết mạch kết nối các tỉnh Kiên Giang - Hậu Giang và Cà Mau.

Kiên Giang đắp hàng trăm đập tạm ngăn nước mặn tràn vào nội đồng Kiên Giang đắp hàng trăm đập tạm ngăn nước mặn tràn vào nội đồng

VTV.vn - Hiện tỉnh Kiên Giang đang cho đắp hàng trăm đập tạm để ngăn mặn, bảo vệ sản xuất và nguồn nước ngọt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước