Cho DN vay tiền, nhiều hộ dân ở Hải Dương nguy cơ mất trắng hàng chục tỷ đồng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 15/07/2019 14:40 GMT+7

VTV.vn - Hàng trăm hộ dân huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đang đứng trước nguy cơ mất trắng hàng chục tỷ đồng khi cho một doanh nghiệp vay tiền.

Mong được hưởng lãi suất cao hơn gửi tiết kiệm ngân hàng, những hộ này đã cho công ty sản xuất gạch ngói Yến Thanh vay với tổng số tiền 78 tỷ đồng để mở rộng sản xuất. Sau đó, công ty này không những không trả gốc và lãi, mà chủ doanh nghiệp còn lén lút bán nhà máy cho một người khác rồi bỏ đi. Trong khi đó, người mới tiếp quản nhất định không trả tiền cho người dân.

Từ năm 2014, thấy nhà máy gạch Yến Thanh có trụ sở tại xã Thanh Quang, huyện Nam sách, tỉnh Hải Dương làm ăn tốt, nhiều người dân địa phương, nhất là gia đình có con em, cán bộ công nhân làm việc tại đây đã cho chủ doanh nghiệp - ông Nguyễn Đức Thanh - vay tiền với lãi suất cao gấp đôi so với lãi suất huy động tiền gửi của ngân hàng.

Người dân cho biết, năm 2016, họ bất ngờ phát hiện ông Thanh - Giám đốc nhà máy gạch - đã bán nhà máy cho bà Bùi Hải Yến, cũng là một chủ nợ lớn của ông Thanh, mà không hề thông báo cho những chủ nợ còn lại.

Đại diện các hộ dân đã buộc ông Thanh phải đòi lại và giao nhà máy cho người dân để người dân tự kinh doanh, thu hồi lại tiền cho vay. Thế nhưng 2 năm nay, chủ nợ của ông Thanh - bà Bùi Hải Yến - nhất định không bàn giao lại nhà máy.

Đại diện UBND xã Thanh Quang xác nhận, sau khi bán nhà máy cho bà Yến, ông Thanh đã bỏ đi không liên hệ được, để lại mâu thuẫn gay gắt giữa các chủ nợ và gây bất ổn cho địa phương.

Người dân cho biết, họ rất cần các cơ quan chức năng vào cuộc để buộc ông Thanh phải trả lại tiền cho họ. Thế nhưng mặc dù đơn kêu cứu được gửi đi khắp nơi, nhưng ông Thanh vẫn nhởn nhơ, chiếm đoạt cả trăm tỷ đồng của nhiều chủ nợ, không đầu tư vào nhà máy mà mang tiền đi làm gì không ai biết.

Thua lỗ trồng mía, nông dân phải bán bò để trả tiền vay 'nóng' Thua lỗ trồng mía, nông dân phải bán bò để trả tiền vay "nóng"

VTV.vn - Chi phí sản xuất tăng cao, trong khi năng suất và giá mía đều giảm mạnh nên ở các vùng trồng mía ngay thời điểm này, nhiều gia đình phải bán bò để trả nợ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước