Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu khẩn trương tẩy độc môi trường, di dời nhà máy Rạng Đông

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 11/09/2019 06:07 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu các sở, ban, ngành... thực hiện giải pháp khắc phục hậu quả vụ cháy tại nhà máy Rạng Đông.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu Công an thành phố khẩn trương bàn giao hiện trường vụ cháy tại Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông để thu gom, xử lý toàn bộ các chất thải; tổ chức tẩy độc và khẩn trương di dời nhà máy.

Đề nghị Bộ Tư lệnh Hóa học - Bộ Quốc phòng hướng dẫn, giám sát toàn bộ quá trình thu gom, xử lý chất thải cũng như quy trình tẩy độc để đảm bảo an toàn, hiệu quả. Công ty Thoát nước Hà Nội phải hút bùn, khơi thông hệ thống cống rãnh, thoát nước thải xung quanh khu vực nhà máy, hoàn thành trước ngày 20/9.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu khẩn trương tẩy độc môi trường, di dời nhà máy Rạng Đông - Ảnh 1.

Khói bao trùm khu vực xảy ra vụ cháy - Hình ảnh được ghi nhận vào sáng 29/8.

Sở Y tế cùng UBND quận Thanh Xuân khám sức khỏe miễn phí cho các cháu nhà trẻ, mẫu giáo và các cô nuôi dạy trẻ tại các trường mầm non trên địa bàn hai phường Hạ Đình và Thanh Xuân Trung.

Hà Nội: Ưu tiên hàng đầu là sức khỏe và cuộc sống của người dân sau vụ cháy nhà máy Rạng Đông Hà Nội: Ưu tiên hàng đầu là sức khỏe và cuộc sống của người dân sau vụ cháy nhà máy Rạng Đông Khắc phục ô nhiễm môi trường tại nhà máy Rạng Đông Khắc phục ô nhiễm môi trường tại nhà máy Rạng Đông Vụ cháy nhà máy Rạng Đông: Lo ô nhiễm, người dân di tản lánh nạn Vụ cháy nhà máy Rạng Đông: Lo ô nhiễm, người dân di tản lánh nạn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước