Cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ Noun Chea qua đời ở tuổi 93

Thạch Thông, Tuấn Anh (PV Đài THVN thường trú tại Campuchia)-Thứ hai, ngày 05/08/2019 07:23 GMT+7

Thủ lĩnh số 2 của Khmer Đỏ Pol Pot Nuon Chea đã qua đời hôm 4/8. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 4/8, Tòa án quốc tế xét xử tội ác Khmer Đỏ tại Campuchia cho biết, bị cáo Nuon Chea, nhân vật số 2 trong chính quyền Khmer Đỏ, sau Pol Pot, đã qua đời ở tuổi 93.

Người phát ngôn tòa án cho biết, vẫn chưa rõ nguyên nhân cái chết của Nuon Chea. Bị cáo Nuon Chea đã đầu hàng chính phủ vào cuối năm 1998 và bị Tòa án quốc tế xét xử tội ác Khmer Đỏ, kết án tù chung thân lần thứ nhất vào năm 2014. 

Đến tháng 11/2018, nhân vật này tiếp tục bị Tòa án quốc tế xét xử tội ác Khmer Đỏ tại Campuchia, kết tội diệt chủng trong giai đoạn 1975 - 1979. 

Dưới thời kỳ lãnh đạo của Khmer Đỏ, đã có hơn 2 triệu người bị sát hại, tương đương khoảng 1/4 dân số của Campuchia.

Hai cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ lĩnh thêm án chung thân vì tội diệt chủng Hai cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ lĩnh thêm án chung thân vì tội diệt chủng

VTV.vn - Sáng 16/11, tại Thủ đô Phnom Penh, Campuchia, Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ do LHQ hậu thuẫn đã tuyên thêm án chung thân đối với 2 thủ lĩnh Khmer Đỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước