Đà Nẵng: Hơn 600 hecta đất nông nghiệp bị bỏ hoang

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 11/08/2019 11:31 GMT+7

VTV.vn - Hòa Vang là huyện dựa vào nông nghiệp nhưng có đến 537 ha đất không sản xuất được hoặc chỉ được một vụ. Còn tại quận Liên Chiểu là khoảng 100 ha.

Sống chủ yếu bằng nghề nông nhưng giờ chị Nguyễn Thị Nhung (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) đành bất lực khi ruộng lúa của mình bỏ hoang nhiều năm. Là lao động chính trong gia đình, vậy nên chị Nhung làm đủ nghề để nuôi 4 người con. Xung quanh thôn Phước Thuận, ai cũng phải chuyển đổi nghề để nuôi gia đình.

Hòa Vang là huyện dựa vào nông nghiệp nhưng có đến 537 ha đất không sản xuất được, hoặc chỉ được một vụ; riêng xã Hòa Nhơn đã có 50 ha đất bị hoang hóa nhiều năm nay do ảnh hưởng bởi hoạt động khai thác khoáng sản và các dự án. Còn tại quận Liên Chiểu là khoảng 100 ha. Với đất ảnh hưởng bởi các mỏ khoáng sản, chủ mỏ hỗ trợ 1,2 triệu đồng/sào/vụ.

Có thể thấy rõ, khó có thể phục hồi lại hệ sinh thái ban đầu tại các khu vực khai thác mỏ. Hàng nghìn nông dân vẫn chưa thể biết số phận diện tích đất nông nghiệp do mình đang sở hữu ngưng sản xuất lâu nay sẽ như thế nào khi mà các cơ quan chức năng vẫn chưa có giải phạp cụ thể.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước