Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt do nhiễm mặn: Đâu là giải pháp?

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 23/08/2019 09:54 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng xâm nhập mặn do khô hạn đang khiến cho Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Cụ thể, độ mặn tại các nhà máy nước quá cao khiến các nhà máy không thể lấy nước thô để sản xuất nước sạch được. Hai ngày qua, các hồ chứa thủy điện Đắk Mi 4, A Vương và Sông Bung 4 đã đồng loạt xả nước. Tuy nhiên, độ mặn tại cửa thu Cầu Đỏ vẫn vượt xa mức cho phép.

Để hiểu rõ hơn về tình trạng thiếu nước do nhiễm mặn hiện nay tại Đà Nẵng, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với ông Hồ Minh Nam - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng.

Vùng chuyên canh rau Đà Nẵng gặp khó khăn do xâm nhập mặn Vùng chuyên canh rau Đà Nẵng gặp khó khăn do xâm nhập mặn Hội An thiếu nước sạch do xâm nhập mặn Hội An thiếu nước sạch do xâm nhập mặn Xâm nhập mặn kỷ lục ở Trung Bộ Xâm nhập mặn kỷ lục ở Trung Bộ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước