Đà Nẵng xử lý đất tái định cư dư thừa

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 03/10/2019 08:13 GMT+7

VTV.vn - Ngay trong tháng 10 này, TP. Đà Nẵng sẽ hợp thửa hơn 3.000 lô đất tái định cư nằm tại các tuyến đường lớn để xây dựng các công trình văn hóa, giáo dục.

Với những lô đất tái định cư có vị trí đẹp nhưng nằm rải rác trong khu dân cư, khó hợp thửa, thành phố sẽ lên phương án bán đấu giá công khai. Ngoài ra, với gần 250 khu đất có diện tích lớn, sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng phù hợp với quy hoạch chung. 

Thành phố hiện còn hơn 23.000 lô đất tái định cư và hơn 200 khu đất chưa sử dụng. Quỹ đất này là dư thừa so với nhu cầu bố trí tái định cư. Trong khi đó, đất dành cho công viên cây xanh, giáo dục, văn hóa vẫn còn thiếu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước