TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đà Nẵng, thừa thiếu đất tái định cư

Thanh Nga - Hữu Thịnh (VTV8)Cập nhật 16:17 ngày 08/08/2019

VTV.vn - Theo thống kê, TP Đà Nẵng đang quản lý 15.300 lô đất tái định cư trong khi đó vẫn còn nợ các hộ giải tỏa đến 374 lô đất. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến thực trạng này?

Gia đình bà Châu, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng có diện tích được chứng nhận quyền sử dụng đất sau chuyển nhượng là hơn 2 ngàn m2. Diện tích này nằm trong diện giải tỏa thuộc dự án Trạm xử lý nước thải Liên Chiểu. Theo hồ sơ đền bù, gia đình bà nhận được 7 lô đất bố trí tái định cư ở vị trí mặt đường 10,5m. Song do nhu cầu, gia đình bà xin đổi vị trí mặt đường xuống 5,5m. Với việc thay đổi này gia đình bà sẽ được nhận 14 lô tái định cư thay vì 7 lô như ban đầu. Đó cũng là lý do vì sao dự án này đang thiếu 123 lô đất tái định cư đường 5,5m, trong khi đường 7,5m và 10,5m vẫn thừa ra.

Nguyên nhân việc thừa thiếu này là do sự chồng chéo trong công tác bố trí tái định cư, quy hoạch ban đầu dành cho người dân giải tỏa, nhưng sau đó lại dành quỹ đất đó bố trí cho dự án khác, không loại trừ nguyên nhân xuất phất từ công tác tư vấn của các cơ quan chức năng. Ngoài ra, việc hình thành các khu tái định cư một cách chớp nhoáng trong khi người dân từ chối nhận đất, dẫn đến việc dư thừa... Đây cũng là một trong những nguyên nhân của việc thừa thiếu đất tái định cư của Đà Nẵng trong thời gian qua.

Đến nay, việc thừa hay thiếu đất tái định cư mang tính cục bộ vẫn diễn ra trên toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đó là lý do vì sao có nơi còn nhiều khu đất trống vẫn không thể bố trí tái định cư. Có nơi người dân lại rơi vào cảnh mong mỏi để được nhận đất nhưng không có, phải chấp nhận sống trong cảnh tạm bợ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt thường ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.