Đã tìm ra nguyên nhân gây ô nhiễm không khí tại TP.HCM

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 23/09/2019 09:52 GMT+7

VTV.vn - Một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ở TP.HCM những ngày qua là do cháy rừng từ Indonesia.

Đây là kết quả nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu, Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Ngoài ra độ ẩm trong không khí cao. Sương mù xuất hiện do hơi nước bám vào các hạt nhân ngưng kết. Trời không nắng nên không có đủ bức xạ làm nóng mặt đất, tạo ra lớp nghịch nhiệt, khiến các loại khí ô nhiễm không thể phát tán lên cao. Đồng thời, phát thải từ hoạt động giao thông, công nghiệp và sinh hoạt của người dân cũng góp phần khiến không khí tại TP.HCM bị ảnh hưởng.

Những ngày gần đây, không khí ở TP.HCM có hiện tượng mù, đặc biệt là vào buổi sáng. Nhiều người ra đường thấy hiện tượng cay mắt, khó chịu. Ô nhiễm không khí khiến người dân lo ngại.

PGS-TS Hồ Quốc Bằng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu, Viện Môi trường và Tài nguyên, ĐH Quốc gia TP.HCM, đơn vị đang nghiên cứu trực tiếp vấn đề này đã chia sẻ thêm thông tin chi tiết ngay sau đây:

Nguyên nhân ô nhiễm không khí tại TP. HCM

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước