Đảm bảo công tác chống dịch và cung cấp hàng hóa tại siêu thị ở Hà Nội

Sơn Hà (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 29/03/2020 08:56 GMT+7

VTV.vn - Ngày 28/3, tại các siêu thị ở Hà Nội không xảy ra tình trạng người dân đổ xô đi mua hàng tích trữ, công tác chống dịch được đảm bảo theo yêu cầu của Bộ Y tế.

Quy định về hạn chế đi lại tại Hà Nội đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 28/3. Các hoạt động kinh doanh không cần thiết đã phải đóng cửa. Tuy nhiên, việc cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân vẫn được đảm bảo bình thường.

Tại một siêu thị ở Hà Nội, ý tưởng mới đứng đúng vị trí để giữ khoảng cách khi thanh toán tiền, với hai làn thanh toán sát nhau vị trí đứng được đặt so le để gia tăng tối đa khoảng cách giữa các khách hàng đã được triển khai bên cạnh các biện pháp bắt buộc khác. Việc này nhằm tránh tình trạng lây lan dịch bệnh tại siêu thị.

Theo ghi nhận trong ngày 28/3, lượng khách tới siêu thị Bic C Thăng Long, Hà Nội không quá đông, thậm chí giảm hơn so với các ngày cuối tuần khác. Lượng hàng hóa tại siêu thị này rất dồi dào, ngay khi hàng trên kệ vơi đi, hàng mới được bổ sung ngay lập tức. Tại VinMart Làng quốc tế Thăng Long, quận Cầu Giấy, mặc dù vào giờ cao điểm mua sắm buổi sáng nhưng lượng khách không quá đông. Các mặt hàng tại đây cũng rất phong phú.

Trong những ngày này, Bộ Công Thương đang tăng cường các biện pháp cũng như phương án đáp ứng đủ nguồn cung những mặt hàng thiết yếu. Đặc biệt, Bộ đã chỉ đạo cụ thể cho các địa phương xây dựng kịch bản ứng phó cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân tại địa phương mình theo đúng 5 cấp độ dịch.


Đảm bảo đủ hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu người dân Đảm bảo đủ hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu người dân

VTV.vn - Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết, nguồn cung hàng hóa trên cả nước đủ để đáp ứng cho nhu cầu của người dân.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước