Hà Nội lên kịch bản cung ứng hàng hóa cho 400.000 người cách ly

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 22/03/2020 20:06 GMT+7

VTV.vn - Sở Công Thương Hà Nội đã đề xuất 4 phương án cung ứng lương thực, thực phẩm và hàng hóa cho các khu vực thực hiện cách ly phòng, chống dịch COVID-19.

Để đảm bảo hàng hóa phục vụ nhân dân và cho các địa phương có khu cách ly, Sở Công Thương Hà Nội đã trình bày phương án dự trữ hàng hóa theo 4 cấp độ dịch của thành phố nếu cách ly trong thời gian 14 ngày.

Kịch bản 1: Có 1 khu vực cách ly thuộc địa bàn 1 quận, huyện với số người trong khu vực cách ly 200 người và 2.350 người cách ly tại nơi ở. Hoạt động mua sắm hàng hóa vẫn diễn ra bình thường.

Kịch bản 2: Có nhiều khu vực cách ly thuộc địa bàn 1 quận, huyện, giả định có 5 khu vực cách ly với số người trong khu vực cách ly 1.000 người và 12.750 người cách ly tại nơi ở. Hoạt động mua sắm vẫn diễn ra bình thường.

Kịch bản 3: Trên địa bàn có từ 10 khu cách ly với tổng số người trong khu vực cách ly là 2.000 người và 127.500 người cách ly tại nơi ở. Hàng hóa phải điều tiết mạnh, nhiều lần mỗi ngày trong các hệ thống phân phối trong thành phố.

Kịch bản 4: Mỗi quận, huyện có từ 1 - 5 khu vực bị cách ly với số người trong khu cách ly lên đến 30.000 người và 382.500 người cách ly tại nơi ở trong thời gian 14 ngày. Sản xuất kinh doanh phải tạm dừng hoạt động nếu nằm trong vùng cách ly. Nhu cầu sử dụng hàng hóa tăng mạnh trong nhiều ngày, kho dự trữ hàng hóa trong thành phố đã cạn hàng cần phải huy động hàng hóa từ các tỉnh, thành lân cận.

Hà Nội đảm bảo đủ hàng hóa ứng phó dịch COVID-19 trong 60 - 90 ngày Hà Nội đảm bảo đủ hàng hóa ứng phó dịch COVID-19 trong 60 - 90 ngày

VTV.vn - Sở Công Thương Hà Nội cho biết, đã xây dựng 4 kịch bản, trong mọi tình huống vẫn đảm bảo hàng hóa phục vụ người dân ở khu vực thực hiện cách ly.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước