Di chuyển các cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư - Vì sao vẫn chậm trễ?

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 12/09/2019 10:47 GMT+7

VTV.vn - Nhiều địa phương đã có kế hoạch di dời các cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư nhưng việc di dời rất chậm trễ.

Hôm qua (11/9), Chính phủ đã yêu cầu các tỉnh, thành rà soát, thống kê toàn bộ các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng hóa chất độc hại, hóa chất nguy hiểm và có phương án để quản lý chặt chẽ; đồng thời đẩy nhanh việc di dời những cơ sở đang nằm trong khu vực đô thị, hoặc khu dân cư tập trung.

Việc các nhà máy nằm giữa khu dân cư là vấn đề tồn tại từ lâu nay. Nhiều địa phương đã có kế hoạch di dời các cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư này nhưng việc di dời rất chậm trễ - tại sao lại như vậy? Xung quanh vấn đề này, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thế Chinh - Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách Tài nguyên và Môi trường.

Rà soát cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng hóa chất độc hại Rà soát cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng hóa chất độc hại

VTV.vn - Các tỉnh, thành phố phải tiến hành rà soát, thống kê toàn bộ các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng hóa chất độc hại, nguy hiểm và có phương án để quản lý chặt chẽ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước