Diễn đàn Fullerton 2020: Đề cao chủ nghĩa đa phương trong quan hệ quốc tế

Trần Khiên, Mạnh Hà (PV Đài THVN thường trú tại Singapore)-Thứ tư, ngày 22/01/2020 10:05 GMT+7

VTV.vn - Tại Singapore, Diễn đàn Fullerton - sự kiện nhằm chuẩn bị các nội dung sẽ được thảo luận tại Đối thoại Shangri-La thường niên đã kết thúc vào ngày 21/1, sau 3 ngày họp.

Nội dung thảo luận chính của Diễn đàn Fullerton năm nay là đề cao vai trò của luật pháp quốc tế cũng như duy trì và thúc đẩy chủ nghĩa đa phương. Sự kiện này đã thu hút sự tham gia của các quan chức, sĩ quan quân sự và các học giả đến từ hơn 25 nước thường xuyên tham dự Đối thoại Shangri-La.

Phát biểu dẫn đề diễn đàn năm nay với chủ đề "Sự liên tục của chủ nghĩa đa phương", Quốc vụ khanh phụ trách quốc phòng Singapore Heng Chee How đã khẳng định tình hình thế giới và khu vực đang ẩn chứa nhiều nguy cơ bất ổn xuất phát từ những hành động của một số cường quốc khi cho rằng lợi ích của họ sẽ được đáp ứng tốt hơn thông qua các biện pháp đơn phương hoặc song phương đã đe dọa lợi ích chính đáng của các nước vừa và nhỏ.

Trong bối cảnh đó, đề cao vai trò của luật pháp quốc tế và duy trì, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương là điều vô cùng quan trọng.

Các đại biểu tham dự diễn đàn cũng đã đề cập đến việc luật pháp quốc tế đang bị xói mòn nghiêm trọng trong tình hình hiện nay; đồng thời khẳng định không một quốc gia nào có thể tự mình giải quyết các thách thức xuyên quốc gia đe dọa an ninh, thịnh vượng chung cũng như các nước sẽ đạt được nhiều lợi ích hơn khi nỗ lực cùng nhau phấn đấu vì hòa bình và ổn định. ASEAN có thể làm tốt điều này khi thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác đa phương mà trước hết là hợp tác nội khối.

Những thảo luận tại diễn đàn này cho thấy, bên cạnh những vấn đề mới phát sinh do sự phát triển của khoa học, công nghệ; các vấn đề nóng như vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, vấn đề chống khủng bố và vấn đề Biển Đông tiếp tục là những chủ đề chính tại Đối thoại Shangri-La năm nay.

Đề cao chủ nghĩa đa phương tại Diễn đàn Hòa bình Paris Đề cao chủ nghĩa đa phương tại Diễn đàn Hòa bình Paris

VTV.vn - Diễn đàn Hòa bình Paris lần thứ nhất đã khai mạc chiều 11/11 tại Trung tâm văn hóa La Villette, thủ đô Paris (Pháp), với sự tham dự của 70 nguyên thủ và lãnh đạo quốc gia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước