Doanh nghiệp Nhật Bản - Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 16/11/2019 06:10 GMT+7

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

VTV.vn - Cần phải tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế, bất chấp quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc đang ở mức tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.

Đây là thông điệp được đưa ra tại Diễn đàn doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc diễn ra vào ngày 15/11 tại Tokyo, Nhật Bản. Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản, ông Hiroaki Nakanishi, nhấn mạnh, Nhật Bản và Hàn Quốc là những đối tác không thể thiếu của nhau, do đó việc tiếp tục hợp tác là vô cùng quan trọng. Hai bên cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực cho một mối quan hệ hướng tới tương lai.

Quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc được cho là đang ở mức thấp nhất kể từ khi bình thường hóa quan hệ vào năm 1965. Căng thẳng bùng phát và lan rộng từ kinh tế, an ninh đến chính trị sau khi một tòa án Hàn Quốc phán quyết hai công ty Nhật Bản phải bồi thường cho một số lao động bị cưỡng bức trong thời chiến.


Hàn Quốc vẫn kiên quyết chấm dứt GSOMIA với Nhật Bản Hàn Quốc vẫn kiên quyết chấm dứt GSOMIA với Nhật Bản

VTV.vn - Hàn Quốc sẽ không trì hoãn việc chấm dứt Hiệp định Đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) sắp hết hạn với Nhật Bản.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước