Hàn Quốc muốn cải thiện quan hệ với Nhật Bản

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 11/11/2019 07:12 GMT+7

Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hàn Quốc sẵn sàng xem xét lại quyết định ngừng chia sẻ thông tin tình báo, quân sự với Nhật Bản. Đây là phát biểu của Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong.

Động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có cuộc đối thoại trực tiếp với Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN tại Bangkok, Thái Lan. Đây là cuộc gặp mà Tổng thống Moon đánh giá là "có ý nghĩa", có thể dẫn đến các cuộc đàm phán thêm giữa hai bên. 

Dự kiến, Hiệp định Đảm bảo thông tin quân sự Hàn - Nhật sẽ hết hạn vào ngày 23/11 tới. Hiện Mỹ đang tác động Hàn Quốc gia hạn hiệp định. Trong khi đó, Hàn Quốc khẳng định, dù hiệp định kết thúc, việc trao đổi thông tin quân sự sẽ không bị cắt đứt hoàn toàn.


Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ thông tin cho Hàn Quốc Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ thông tin cho Hàn Quốc

VTV.vn - Bất chấp căng thẳng trong quan hệ song phương, Nhật Bản thông báo vẫn sẵn sàng chia sẻ cho Hàn Quốc thông tin liên quan tới vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước