Đức kêu gọi người dân chung tay chống dịch COVID-19

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 29/03/2020 06:39 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 28/3, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi người dân nước này tiếp tục hợp tác, chấp nhận tình trạng đóng cửa toàn quốc nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19.

Bà Merkel vẫn đang được cách ly do đã tiếp xúc với người mắc COVID-19. Bà lưu ý rằng số ca mắc mới ở Đức đã tăng gấp đôi cứ sau 5 ngày, do đó hệ thống y tế của Đức có nguy cơ bị quá tải. 

Thủ tướng Đức khẳng định, lệnh đóng cửa trên toàn nước Đức có thể sẽ kéo dài hơn kế hoạch ban đầu là ngày 20/04 nếu dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.


Đức thông qua gói cứu trợ 1.200 tỷ USD ứng phó với đại dịch COVID-19 Đức thông qua gói cứu trợ 1.200 tỷ USD ứng phó với đại dịch COVID-19

VTV.vn - Quốc hội Đức đã bỏ phiếu thông qua biện pháp trị giá gần 1.100 tỷ Euro, tương đương 1.200 tỷ USD, nhằm bảo vệ nền kinh tế lớn nhất châu Âu này trước đại dịch COVID-19.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước