Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu vượt mốc 600.000

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 28/03/2020 19:42 GMT+7

Ảnh: REUTERS

VTV.vn - Tính đến 17h hôm nay (28/3), tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 600.000 người. Hơn 69% trong số này là các ca nhiễm nhẹ.

Số ca đã phục hồi đạt tỷ lệ hơn 22%. Còn lại là gần 4% số ca nặng và hơn 27.000 người đã tử vong, chiếm 4,5%.

Mỹ tiếp tục là nước có nhiều ca nhiễm nhất thế giới khi vượt mốc 100.000 người. Các ca nhiễm mới tập trung chủ yếu ở bang New York với gần 45.000 ca. Chỉ qua 1 đêm đã có gần 7.500 người được phát hiện dương tính. Điều đáng nói ở đây là số ca nhiễm mới chiếm tới gần 50% trong tổng số người được xét nhiệm. Theo thống kê, số lượng bệnh nhân phải nhập viện đã tăng gấp 13 lần trong hơn 1 tuần qua. Chính quyền thành phố New York đã lên kế hoạch xây dựng thêm 8 bệnh viện dã chiến để chống dịch.

Tại châu Âu, Italy đã chứng kiến ngày tang tóc nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, khi có gần 1.000 người tử vong trong ngày hôm qua (27/3), dù tốc độ lây lan của dịch có dấu hiệu suy giảm. Tỷ lệ tăng ca nhiễm mới trong ngày hôm qua của Italy chỉ ở mức 7,4% (hơn 4.000 ca), thấp nhất từ đầu dịch. Giới chức y tế Italy cảnh báo chính quyền và người dân nước này không được phép nới lỏng bất cứ hạn chế nào về phong toả trong một vài tuần tới vì dịch COVID-19 vẫn chưa đạt đỉnh tại nước này.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chính phủ Pháp hôm qua đã quyết định kéo dài thời gian đóng cửa toàn quốc đến ngày 15/4 tới, thay vì đến 31/3 như dự kiến ban đầu. Trong số các ca bệnh nặng tại Pháp, ngày càng xuất hiện nhiều người trẻ tuổi hơn. Bộ Y tế Pháp kêu gọi những người trẻ tuổi, đặc biệt người trong độ tuổi từ 40 đến dưới 60, cần phải cảnh giác và gọi cấp cứu nếu có các triệu chứng nguy hiểm như khó thở hay thở dốc.

Nhằm làm chậm sự lây lan của dịch COVID-19, Bỉ đã quyết định kéo dài lệnh cách ly diện rộng thêm 2 tuần (tức là đến ngày 19/4). Với quyết định này, Bỉ sẽ tiếp tục đóng cửa trường học, nhà hàng, cơ sở kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu cho đến khi kết thúc kỳ nghỉ lễ Phục sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước