FED hạ lãi suất lần đầu tiên sau hơn 10 năm

Trường Sơn - Tuấn Trung - Phi Hùng (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ năm, ngày 01/08/2019 06:50 GMT+7

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa công bố hạ lãi suất sau hai ngày nhóm họp.

Đây là lần hạ lãi suất đầu tiên của FED trong hơn 10 năm qua kể từ cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 2008. Động thái này được lý giải là nhằm đảm bảo triển vọng khả quan của nền kinh tế Mỹ.

Sau hai ngày họp, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ công bố giảm lãi suất 0,25%, đưa lãi suất cơ bản xuống dao động trong phạm vi từ 2% - 2,25%. Quyết định này được đưa ra khi các số liệu mới được công bố cho thấy, nền kinh tế Mỹ vẫn đang trong tình trạng "khỏe mạnh", tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức rất thấp trong lịch sử, niềm tin của người tiêu dùng Mỹ vẫn ở mức cao.

Thông thường, việc cắt giảm lãi suất hiếm khi được thực hiện khi nền kinh tế đang trong điều kiện thuận lợi. Tuy nhiên, FED cho rằng cần có bước đi chủ động nhằm đối phó với tác động từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và suy giảm của kinh tế toàn cầu, từ đó duy trì sự tăng trưởng của kinh tế Mỹ.

Ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), phát biểu: "Mục tiêu cắt giảm lãi suất là nhằm chống lại những nguy cơ tiêu cực phát sinh từ tăng trưởng toàn cầu yếu và sự không ổn định trong chính sách thương mại, góp phần giảm bớt tác động mà những nhân tố này gây ra với nền kinh tế và nhằm thúc đẩy chỉ số lạm phát nhanh chóng tăng trở lại mức mục tiêu 2%".

Chủ tịch FED khẳng định sự độc lập của cơ quan này trước những áp lực chính trị, việc tăng hay giảm lãi suất phụ thuộc hoàn toàn vào các yếu tố kinh tế, mặc dù trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần gây sức ép thúc giục FED cắt giảm mạnh lãi suất.

Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất có thể làm đồng USD suy yếu, vì thế sẽ thúc đẩy xuất khẩu của nước này, góp phần làm duy trì tình trạng sáng sủa của nền kinh tế Mỹ. Đây cũng chính là điều Tổng thống Donald Trump mong muốn. Chắc chắn ông Trump sẽ coi đó là một thành tích trong điều hành kinh tế và lấy thành tích đó để vận động tranh cử nhiệm kỳ 2.

FED có thể hạ lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng FED có thể hạ lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng

VTV.vn - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa kết thúc ngày họp đầu tiên. Cho đến lúc này, tỷ lệ dự báo hạ lãi suất vẫn cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước