G20 nhất trí thúc đẩy đánh thuế các hãng Internet khổng lồ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 09/06/2019 08:35 GMT+7

(Nguồn: theintercept)

VTV.vn - Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vừa nhất trí thúc đẩy việc đánh thuế các hãng Internet khổng lồ như Google và Facebook.

Tại Fukuoka, Nhật Bản, các Bộ trưởng Tài chính G20 đang nhóm họp bày tỏ lo ngại các hãng công nghệ lớn đang được hưởng lợi từ mức thuế thấp, hoặc không phải trả đồng thuế nào tại những nước mà họ thu nhiều lợi nhuận. 

Việc đánh thuế các hãng công nghệ trực tuyến là cách ứng phó với sự bất công trong hệ thống thuế hiện nay. Hiện, các nước đang cân nhắc một chính sách thuế mới dựa trên khối lượng hoạt động kinh doanh của công ty tại một quốc gia, chứ không phải nơi họ đặt trụ sở.

G20 sẽ thắt chặt quy định thuế đối với Google, Facebook G20 sẽ thắt chặt quy định thuế đối với Google, Facebook Sau Google, Facebook cũng “nghỉ chơi” với Huawei Sau Google, Facebook cũng “nghỉ chơi” với Huawei Google mua Startup phân tích dữ liệu Looker với giá 2,6 tỷ USD Google mua Startup phân tích dữ liệu Looker với giá 2,6 tỷ USD

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước