Ghé thăm Trung tâm phục hồi chức năng Việt - Hàn, Hà Nội

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 03/12/2019 10:56 GMT+7

VTV.vn - Cùng phóng viên VTV ghé thăm trung tâm phục hồi chức năng Việt - Hàn ở Quốc Oai, Hà Nội.

Làm sao để giảng dạy, cải thiện nhận thức của các em, giúp các em hòa nhập với xã hội là một trách nhiệm nặng nề của các thầy cô giáo tại Trung tâm phục hồi chức năng Việt - Hàn.

Khi xã hội hiện đại hơn, người ta lại phát hiện nhiều hơn những khuyết tật của trẻ nhỏ, một trong số đó là chứng tự kỷ. Việc nhận biết và can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ từ 18 tháng đến 6 tuổi tại các cơ sở chuyên biệt có thể cải thiện đáng kể về nhận thức, ngôn ngữ, hành vi... của các em, giúp trẻ sớm hòa nhập trở lại với xã hội.

Một trong những mục tiêu của trung tâm là giúp các em cải thiện chức năng, hòa nhập cộng đồng. Với mục tiêu này, các giờ học hướng nghiệp luôn được chú trọng. Những công việc tay chân đơn giản có thể giúp các em tham gia lao động khi ra khỏi trung tâm.

Dàn hợp ca Hy Vọng của những nghệ sĩ khiếm thị Dàn hợp ca Hy Vọng của những nghệ sĩ khiếm thị

VTV.vn - Không chỉ tài năng, biểu diễn bằng Tiếng Việt, dàn hợp ca của những người nghệ sĩ khiếm thị - Hy Vọng - còn hát thành thạo nhiều ngôn ngữ khác nhau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước